Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm kiếm “khởi đầu mới” trong quan hệ với Đức

Ông Cavusoglu cho rằng: “Cả hai bên đều mong muốn một khởi đầu mới.” tuy nhiên nhấn mạnh điều này chỉ có thể xảy ra “nếu chúng ta phá vỡ khủng hoảng hiện nay trong mối quan hệ giữa hai nước.”
Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm kiếm “khởi đầu mới” trong quan hệ với Đức ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: trthaber.com)

Theo AP, ngày 5/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng đã đến lúc khởi động lại mối quan hệ với Đức.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày trước khi ông Cavusoglu có cuộc gặp với người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel tại quê nhà của ông Gabriel ở thị trấn Goslar (Đức), sau hơn một năm căng thẳng giữa hai đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

Trong bài báo đăng tải trên tờ Funke của Đức số ra ngày 5/1, ông Cavusoglu cho rằng: “Cả hai bên đều mong muốn một khởi đầu mới​,” ​tuy nhiên nhấn mạnh điều này chỉ có thể xảy ra “nếu chúng ta phá vỡ khủng hoảng hiện nay trong mối quan hệ giữa hai nước.”

[Thổ Nhĩ Kỳ "xuống giọng" nhằm bình thường hóa quan hệ với Đức]

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngầm nhắc tới việc sẵn sàng đơn giản hóa các thủ tục pháp lý, song cũng hối thúc chấm dứt “thế bế tắc” hiện nay liên quan tới các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại Berlin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Maria Adebahr cho biết các cuộc đối thoại diễn ra ngày 6/1 sẽ bao trùm “toàn bộ các vấn đề liên quan tới các mối quan hệ Đức-Thổ, trong đó có những vấn đề khó khăn trong quan hệ hai nước”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục