Thổ Nhĩ Kỳ: Nga nhất trí việc Mỹ nên tham gia đàm phán về Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho bết Nga đã nhất trí rằng Mỹ nên tham gia vào các cuộc đàm phán về tương lai chính trị cho Syria dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại thủ đô Astana của Ka
Thổ Nhĩ Kỳ: Nga nhất trí việc Mỹ nên tham gia đàm phán về Syria ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho bết Nga đã nhất trí rằng Mỹ nên tham gia vào các cuộc đàm phán về tương lai chính trị cho Syria dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Phát biểu sau Hội nghị về thống nhất đảo Cyprus diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Cavusoglu nói "Mỹ nên được mời tham gia (đàm phán về Syria), đó là những gì chúng tôi nhất trí với Nga."

Trước đó, ngày 5/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với cuộc hòa đàm giữa các bên xung đột tại Syria, theo sáng kiến của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào cuối tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục