Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tìm kiếm cứu nạn trong thảm họa động đất

Cơ quan xử lý thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn tại 17 tòa nhà bị hư hại hoặc đổ sập đã được hoàn tất và các nhóm cứu hộ đã dọn sạch hiện trường.
Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tìm kiếm cứu nạn trong thảm họa động đất ảnh 1 Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát do động đất tại tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng tìm kiếm cứu nạn trong trận động đất tại vùng biển Aegean hôm 30/10 sau khi xác định tổng số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này là 116 người, bao gồm 114 người tại thành phố Izmiz, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và 2 người tại đảo Samos của Hy Lạp.

Theo Cơ quan xử lý thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), đây là trận động đất gây thương vong lớn nhất tại nước này trong gần 1 thập kỷ qua.

Ngoài số người thiệt mạng nói trên, còn 1.035 người khác bị thương trong trận động đất này. Hiện còn 137 người đang phải điều trị tại cơ sở y tế.

[Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp: Cứu sống một bé gái 4 tuổi]

AFAD cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn tại 17 tòa nhà bị hư hại hoặc đổ sập đã được hoàn tất và các nhóm cứu hộ đã dọn sạch hiện trường.

Ngày 3/11, hơn 90 giờ sau trận động đất, lực lượng cứu hộ đã cứu được 1 bé gái còn sống trong đống đổ nát.

AFAD cho biết sau thảm họa động đất, cơ quan đã điều phối dựng hơn 2.790 lều ở tạm và hơn 10.200 giường ngủ cho người dân khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.

Do vị trí địa lý nằm trên đường đứt gãy của lớp vỏ Trái Đất, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất gây thương vong lớn.

Trận động đất năm 2011 tại thành phố Van đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, trong khi trận động đất hồi tháng 1/2020 đã cướp đi sing mạng của 41 người tại tỉnh Elazig.

Năm 1999, hai trận động đất mạnh tại Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 18.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục