Thổ Nhĩ Kỳ phá âm mưu ám sát Phó Thủ tướng Arinc

Nhằm bảo vệ Phó Thủ tướng khỏi âm mưu ám sát, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tra và bắt giữ 8 binh sĩ có những biểu hiện bất thường.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/12 đã bắt giữ tám binh sĩ trong một cuộc điều tra về âm mưu ám sát Phó Thủ tướng nước này Bulent Arinc.

Một thông báo đăng trên trang web của Bộ Tổng Tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/12 cho biết các binh sĩ trên đã được đưa tới trụ sở của Bộ Tổng Tham mưu ở Ankara, sau cuộc lục soát một căn cứ quân sự tại thủ đô.

Cuộc điều tra trên được tiến hành ngay sau khi hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tạm giữ tuần trước do thường xuyên "xuất hiện một cách khả nghi" xung quanh khu vực nhà của Phó Thủ tướng Arinc.

Báo giới cho hay những người này có thể liên quan tới một âm mưu ám sát.

Sau vụ bắt giữ 8 binh sĩ trên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gặp Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ilker Basbug và Tư lệnh Lục quân Isik Kosaner.

Một thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng cho biết các bên đã thảo luận những vấn đề an ninh trong và ngoài nước, nhưng không cung cấp thông tin khác về cuộc gặp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục