Thổ Nhĩ Kỳ phản đối vụ người ủng hộ PKK dựng lều ở Brussels

Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Bỉ tại Ankara để nêu quan ngại về việc những người ủng hộ PKK dựng lều gần địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Thổ Nhĩ Kỳ tại Brussels.
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối vụ người ủng hộ PKK dựng lều ở Brussels ảnh 1Những người ủng hộ PKK dựng lều ở Brussels. (Nguồn: dailysabah)

Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, ngày 20/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Bỉ tại Ankara để nêu quan ngại về việc những người ủng hộ nhóm Đảng Công nhân người Kurd (PKK) dựng lều gần địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Thổ Nhĩ Kỳ tại Brussels trong tuần qua.

Cũng theo nguồn tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã điện đàm với người đồng cấp Bỉ để phản đối về vụ việc trên cũng như yêu cầu dỡ bỏ lều.

Hiện PKK bị cả Thổ Nhĩ Kỳ, EU và Mỹ liệt vào danh sách khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục