Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào lãnh thổ Syria để trả đũa

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành pháo kích vào lãnh thổ Syria để trả đũa sau khi đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 4/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành pháo kích vào lãnh thổ Syria để trả đũa sau khi đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "6 quả đạn pháo đã rơi xuống Yayladadi ở tỉnh Hatay và không gây ra thiệt hại. Chiểu theo các quy tắc giao chiến, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn vào khu vực phát ra hỏa lực".

Thổ Nhĩ Kỳ, nước đối địch chính quyền Damascus, tiếp nhận khoảng 800.000 người tị nạn từ cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua của Syria, rất nhiều trong số đó ở trong những trại dọc biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục