Thổ Nhĩ Kỳ phát triển dự án nhà ở cho người tị nạn Syria

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/9 đưa tin dự án xây dựng nhà ở cho người tị nạn Syria nằm trong “vùng an toàn” sẽ gồm 140 ngôi làng và 10 thị trấn.
Thổ Nhĩ Kỳ phát triển dự án nhà ở cho người tị nạn Syria ảnh 1Trẻ em Syria tại một trại lều ở Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch triển khai dự án nhà ở trị giá khoảng 151 tỷ lira (khoảng 27 tỷ USD) nhằm định cư 1 triệu người tị nạn Syria ở “vùng an toàn” phía Đông Bắc Syria.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/9 đưa tin dự án xây dựng nằm trong “vùng an toàn” này sẽ bao gồm 140 ngôi làng và 10 thị trấn.

Mỗi thị trấn sẽ có khoảng 6.000 nhà ở, bệnh viện, nhà thờ, trường học và các cơ sở vật chất khác.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thông báo về dự án nhà ở nói trên khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này, đồng thời tái khẳng định về khu vực “vùng an toàn” mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập với Mỹ.

Tổng thống Tayyip Erdogan cũng tuyên bố chính quyền Ankara đã hoàn tất quá trình chuẩn bị quân sự dọc khu vực biên giới này và sẽ đánh giá các bước đi phù hợp tiếp theo sau khi trở về từ kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

[Thổ Nhĩ Kỳ không hài lòng với tiến độ thiết lập vùng an toàn tại Syria]

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn "vùng an toàn" sẽ trải dài 32km bên trong lãnh thổ Syria dọc theo đường biên giới hơn 400km giữa hai nước, nhằm giải tỏa những lo ngại an ninh của Ankara về lực lượng người Kurd, đồng thời thiết lập một hành lang hòa bình để hỗ trợ những người tị nạn Syria có thể trở về quê hương.

Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng phía Mỹ đang trì hoãn tiến trình này và cảnh báo sẽ hành động đơn phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 27/9 tuyên bố nước này không hài lòng với tiến độ đàm phán hiện nay với Mỹ về việc thiết lập “vùng an toàn” phía Bắc Syria.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara muốn Washington phải giải tỏa các tay súng phiến quân thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi khu vực biên giới dài 480km phía Bắc Syria.

Bộ trưởng Cavusoglu cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động đơn phương nếu tiến trình đàm phán vùng an toàn không thu được kết quả nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục