Thổ Nhĩ Kỳ: Phe đối lập ra điều kiện thành lập chính phủ liên minh

Đảng CHP ra điều kiện thủ lĩnh Kemal Kilicdaroglu của đảng này phải được giữ cương vị thủ tướng chính phủ liên minh trong 2 năm, vị trí chủ tịch quốc hội cũng phải do 1 thành viên của CHP nắm giữ.
Thổ Nhĩ Kỳ: Phe đối lập ra điều kiện thành lập chính phủ liên minh ảnh 1 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) đối lập của Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa ra một số điều kiện về việc thành lập chính phủ liên minh với Đảng Công lý và Phát triển (AKP).

Kênh số 7 của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin CHP đã nêu điều kiện thủ lĩnh Kemal Kilicdaroglu của đảng này phải được giữ cương vị thủ tướng chính phủ liên minh trong 2 năm. Ngoài ra, vị trí chủ tịch quốc hội cũng do một thành viên của CHP nắm giữ.

CHP còn yêu cầu AKP bổ nhiệm các chức bộ trưởng tư pháp, nội vụ và giáo dục cho các nghị sỹ của CHP.

Trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 8/6, mặc dù vẫn giành số phiếu cao nhất, song AKP đã không giành được đa số ghế tại quốc hội và không thể tự đứng ra thành lập chính phủ.

Đây là lần đầu tiên AKP mất thế đa số tại quốc hội kể từ khi lên nắm quyền năm 2002./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục