Thổ Nhĩ Kỳ phục chức cho hơn 1.800 công chức sau chiến dịch thanh lọc

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phục chức cho 1.823 công chức sau khi điều tra phát hiện họ không có liên hệ với nhóm bị cáo buộc tiến hành vụ đảo chính bất thành tại nước này hồi năm 2016.
Thổ Nhĩ Kỳ phục chức cho hơn 1.800 công chức sau chiến dịch thanh lọc ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 12/1, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phục chức cho 1.823 công chức sau khi điều tra phát hiện họ không có liên hệ với nhóm bị cáo buộc tiến hành vụ đảo chính bất thành tại nước này hồi năm 2016.

Các nhân viên làm việc trong khu vực quốc doanh đã bị sa thải sau khi bị cáo buộc tải về một phần mềm nhắn tin mật mã được biết tới với tên gọi Bylock, mà theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ phần mềm này được phong trào của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang lưu vong tại Mỹ, sử dụng.

Vào cuối năm ngoái, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phần mềm này đã được hàng nghìn người tải xuống mà không nhận thức được vấn đề.

Sau vụ đảo chính bất thành giữa tháng 7/2016 khiến hơn 240 người thiệt mạng và khoảng 2.200 người bị thương, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 50.000 người tình nghi liên quan đến vụ việc.

Ngoài ra, khoảng 150.000 người bị sa thải hoặc đình chỉ công tác, trong đó có nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, nhà báo... 

Một số nước phương Tây chỉ trích hành động mạnh tay của Thổ Nhĩ Kỳ song Ankara cho rằng chỉ có như vậy mới dập tắt được mối đe dọa từ mạng lưới do giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đứng đầu vốn đã thâm nhập vào những cơ quan như quân đội, tòa án và trường học. 

Giáo sỹ Gulen, đang sống tại Mỹ, luôn bác bỏ cáo buộc của Ankara về việc ông đứng sau vụ đảo chính năm ngoái tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục