Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở lại một phần biên giới với Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mở trở lại cửa khẩu biên giới Habur, giáp với Iraq, vốn đã bị đóng trong suốt 22 ngày qua do việc áp đặt lệnh giới nghiêm ở các thị trấn lân cận.
Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở lại một phần biên giới với Iraq ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mở trở lại cửa khẩu biên giới Habur, giáp với Iraq, vốn đã bị đóng trong suốt 22 ngày qua do việc áp đặt lệnh giới nghiêm ở các thị trấn lân cận.

Tuy nhiên, cửa khẩu này chỉ được mở một cách hạn chế đối với các phương tiện giao thông qua lại giữa hai bên.

Bộ trưởng Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Tufenkci cho biết: "Chỉ có khoảng 500 xe được phép đi từ phía Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa khẩu biên giới này để tới Iraq và 750 xe đi theo chiều ngược lại."

Ông cũng cảnh báo các lái xe về việc hạn chế nói trên. Theo ông Tufenkci, hiện có khoảng 13.500 xe đang phải chờ tại cửa khẩu Habur, trong đó có 9.500 xe ở phía Iraq không thể đi vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong năm 2015, kim ngạch thương mại qua cửa khẩu này đạt khoảng 8,5 tỷ USD. Các nhà xuất khẩu ở Istanbul cũng như các khu vực phía Đông và Đông Nam của Thổ Nhĩ Kỳ thường vận chuyển hàng hóa của họ qua đây.

Trước đó, cửa khẩu Habur đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa ngày 14/12/2015 do tình hình căng thẳng trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục