Thổ Nhĩ Kỳ quyết định sa thải gần 43.000 cán bộ công chức

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo gần 43.000 người vừa bị sa thải khỏi các cơ quan công quyền với lý do có quan hệ với các tổ chức khủng bố gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Thổ Nhĩ Kỳ quyết định sa thải gần 43.000 cán bộ công chức ảnh 1(Nguồn: aboutcroatia.net)

AP đưa tin, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo gần 43.000 người vừa bị sa thải khỏi các cơ quan công quyền với lý do có quan hệ với các tổ chức khủng bố gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Các danh sách tên và vị trí của những người trên được công bố ngày 1/9 cho thấy Ankara đã tiến hành sự thanh lọc ở quy mô lớn kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.

Trước đó, công báo của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay giới chức nước này đã sa thải khoảng 8.000 nhân viên an ninh, trong đó có 7.669 cảnh sát và 323 thành viên lực lượng hiến binh.

Đây là đợt thành trừng lớn nhất những người bị tình nghi dính líu đến các đối tượng âm mưu đảo chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục