Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian về hạt nhân Iran

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới để giải quyết bất đồng liên quan đến hạt nhân Iran.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 20/4 khẳng định ngoại giao là biện pháp tốt nhất để giải quyết bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và Ankara sẵn sàng làm trung gian giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới.

Ông Davutoglu hiện ở Tehran để đàm phán cấp cao với giới chức nước chủ nhà về một loạt vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo mà các cường quốc cho là vỏ bọc che đậy nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, một cáo buộc mà Tehran luôn bác bỏ.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Manouchehr Mottaki, ông Davutoglu nói: "Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong vấn đề trao đổi urani như một nước thứ ba và hi vọng sẽ có được một vai trò hữu ích trong vấn đề này." Ông khẳng định Ankara sẽ tiếp tục làm hết sức mình trong vai trò trung gian trong thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân nói trên.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh thỏa thuận do Liên hợp quốc đề xuất năm 2009, theo đó Iran chuyển urani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) của nước này ra nước ngoài để đổi lấy urani làm giàu ở cấp độ cao hơn phục vụ lò phản ứng nghiên cứu của Tehran, đang bế tắc do Tehran dứt khoát yêu cầu hoạt động trao đổi diễn ra ngay tại Iran, song phương Tây không chấp nhận điều kiện này.

Hiện Mỹ, với sự ủng hộ của Anh và Pháp, đang vận động áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, trong khi hai thành viên thường trực khác trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Trung Quốc và Nga chưa ủng hộ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục