Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tấn công các mục tiêu bên ngoài biên giới

Theo Tân Hoa xã, ngày 2/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị để tấn công các mục tiêu mới ở bên ngoài lãnh thổ đất nước.
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tấn công các mục tiêu bên ngoài biên giới ảnh 1Binh sỹ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gác tại trung tâm thành phố Afrin, Syria ngày 18/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 2/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị để tấn công các mục tiêu mới ở bên ngoài lãnh thổ đất nước.

Trong một lễ khai trương ở thành phố Istanbul, ông Erdogan nhấn mạnh: “Các bạn sẽ nghe được thông tin về những mục tiêu mới vào bất cứ lúc nào.”

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Erdogan đến thăm binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại một tiền đồn ở tỉnh Hatay, sát biên giới với Syria.

Tổng thống Erdogan từng đe dọa sẽ mở rộng các chiến dịch quân sự tại những khu vực do người Kurd kiểm soát ở miền Bắc Syria và miền Bắc Iraq, trong bối cảnh các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cùng đồng minh vừa chiếm quyền kiểm soát quận Afrin ở phía Tây Bắc Syria hồi tháng trước, sau một chiến dịch dài 2 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục