Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa biên giới và không phận với miền Bắc Iraq

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara sẽ sớm đóng cửa biên giới và không phận với miền Bắc Iraq nhằm đáp lại việc chính quyền tự trị người Kurd tiến hành cuộc trưng cầu ý dân.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa biên giới và không phận với miền Bắc Iraq ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ sớm đóng cửa biên giới và không phận với miền Bắc Iraq nhằm đáp lại việc chính quyền tự trị người Kurd (KRG) ở miền Bắc Iraq vừa tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập.

Trong bài phát biểu tại thủ đô Ankara ngày 5/10, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã ngừng các chuyến bay tới miền Bắc Iraq; không phận và các đường biên giới cũng sẽ sớm được đóng lại.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng quyết định tổ chức cuộc trưng cầu của người Kurd tại Iraq đã cho thấy "sự bội ơn" của KRG, vốn đang phát triển các mối quan hệ thương mại và chính trị gần gũi với Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, nước này cần phải cho KRG thấy bài học từ sai lầm của họ và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt sớm nhất có thể.

Trước đó, bất chấp việc chính quyền trung ương Iraq cùng cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ và cảnh báo các hệ lụy tiêu cực, KRG vẫn tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập hôm 25/9 vừa qua.

Iraq với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tuyên bố lãnh đạo cộng đồng người Kurd cần hủy kết quả trưng cầu này nếu không muốn hứng chịu các biện pháp trừng phạt, bị quốc tế cô lập và có khả năng bị can thiệp quân sự.

[Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố biện pháp mạnh với chính quyền người Kurd tại Iraq]  

Các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria vốn có cộng đồng người Kurd sinh sống đều từ chối công nhận kết quả cuộc trưng cầu. Mỹ cũng khẳng định không công nhận động thái "đơn phương" này của KRG trong khi chính quyền Baghdad ban bố lệnh cấm mọi chuyến bay quốc tế đến các sân bay trong khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq kể từ ngày 30/9.

Bên cạnh đó, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngừng mọi giao dịch về dầu mỏ với KRG và chỉ phối hợp với Chính phủ Iraq trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục