Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để Iraq, Syria đe dọa, Jordan triệu đại biện Syria

Theo THX, ngày 8/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh những diễn biến tại Syria và Iraq có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để Iraq, Syria đe dọa, Jordan triệu đại biện Syria ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 8/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ không để nước này bị đe dọa bởi tình hình tại Iraq và Syria.

Phát biểu trong một phiên họp của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) ở tỉnh Afyonkarahisar, ông Erdogan nhấn mạnh những diễn biến tại Syria và Iraq có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan khẳng định: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép một hành lang khủng bố được thiết lập dọc biên giới, từ khu vực Afrin của Syria tới Địa Trung Hải. Chúng tôi đang thực hiện chiến lược từng bước loại bỏ các mối đe dọa an ninh, thay vì đối mặt với chúng ngay trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.”

[Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với FSA thực thi thỏa thuận Astana ở Syria]

Theo ông Erdogan, chiến dịch Lá chắn Euphrates là bước đầu tiên, ngoài ra một chiến dịch khác đang diễn ra tại tỉnh Idlib của Syria.

Ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác với nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) trong phạm vi tỉnh Idlib và phối hợp với Nga ở ngoài phạm vi tỉnh này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Jordan đã triệp tập Đại biện lâm thời Syria tại Amman Ayman Aloush để phản đối những phát biểu gần đây của ông Aloush, vốn nhằm hủy hoại hình ảnh cũng như lập trường của Jordan.

Trong một tuyên bố, bộ trên đã cảnh báo ông Aloush phải tuân thủ các quy tắc ngoại giao quốc tế trong những phát biểu và hành động của mình. Phía Jordan khẳng định sẽ có những hành động đáp trả phù hợp với pháp luật trong vấn đề này.

Trong một buổi hội thảo hồi tuần qua, ông Aloush đã có những phát biểu lăng mạ Jordan liên quan đến sự tham gia của chính quyền Amman trong cuộc chiến tranh năm 1973.

Hồi năm 2014, chính quyền Amman cũng đã trục xuất đại sứ Syria do có nhiều phát biểu chống lại Jordan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục