Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lập 12 chốt gác ở vùng an toàn tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lập 12 chốt giám sát ở vùng an toàn tại Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này dự định sẽ thiết lập 12 chốt giám sát tại vùng an toàn đã được lên kế hoạch ở miền Bắc Syria, khẳng định 2 triệu người tị nạn có thể định cư tại đây.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lập 12 chốt giám sát ở vùng an toàn tại Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/10 cho biết, nước này dự định sẽ thiết lập 12 chốt giám sát tại cái gọi là vùng an toàn đã được lên kế hoạch ở miền Bắc Syria, đồng thời cảnh báo chính phủ Syria không nên “mắc một sai lầm” ở khu vực này.

Trao đổi với báo giới, ông Erdogan khẳng định 2 triệu người tị nạn có thể được định cư ở “vùng an toàn” nếu vùng này bao gồm các thành phố Deir Al Zor và Raqqa.

[Ông Erdogan phủ nhận Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria]

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp nhận 3,6 triệu người di cư chạy trốn khỏi cuộc chiến đã kéo dài 8 năm ở Syria.

Ông Erdogan cảnh báo, Ankara sẽ đáp trả nếu chính phủ Syria, vừa tiến vào một số khu vực mà các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) mới rút đi, “mắc một sai lầm” nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục