Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về sự hiện diện quân sự tại Iraq

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik, Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và sự hiện diện của các binh sỹ không phải là một sự lựa chọn mà là sự cần thiết.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về sự hiện diện quân sự tại Iraq ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik. (Nguồn: Mynet)

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik ngày 11/1 cho hay nước này sẽ thảo luận với Iraq về sự diện diện của các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại doanh trại Bashiqa, gần thành phố Mosul sau khi khu vực này "sạch bóng" nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hữu nghị.

Trong phát biểu với phóng viên tại thành phố Kirikkale, phía Đông thủ đô Ankara và được phát sóng trực tiếp, ông Isik nói: "Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, sự hiện diện của các binh sỹ của chúng tôi tại Bashiqa không phải là một sự lựa chọn mà là sự cần thiết."

Ông cho rằng các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq đã thực hiện nhiệm vụ thành công, tiêu diệt hơn 700 phần tử IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục