Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận với Nga về việc mở cửa không phận tại Idlib

Trước đó, giới chức Ankara cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải trong chiến dịch quân sự tại Syria chính là vấn đề không phận tại tỉnh Idlib.

Ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết nước này và Nga đang thảo luận về việc mở cửa không phận tại tỉnh Idlib của Syria (do Nga kiểm soát) cho máy bay không người lái vũ trang và không vũ trang, song hai bên vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến vấn đề này.

Phát biểu tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Akar khẳng định Ankara "vẫn kỳ vọng" vào công tác đàm phán về tình hình tại, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang hậu thuẫn cho quân nổi dậy Syria chống lại lực lượng của chính quyền Damascus. Dự kiến, Bộ trưởng Akar  sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mark Esper trong ngày 27/2./.

(Vietnam+)