Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ mua 2 khẩu đội S-400 của Nga

Cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ mua 2 khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 của Nga và những hệ thống này sẽ do Thổ Nhĩ Kỳ vận hành chứ không phải các cố vấn Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ mua 2 khẩu đội S-400 của Nga ảnh 1Hệ thống S-400 của Nga. (Nguồn: sputniknews)

Reuters đưa tin ngày 29/12, Cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSM) thông báo nước này sẽ mua 2 khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 của Nga theo một thỏa thuận ký cùng ngày.

Đợt chuyển giao đầu tiên dự kiến diễn ra trong quý 1/2020.

Theo SSM, những hệ thống này sẽ hoàn toàn do các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vận hành, chứ không phải các cố vấn Nga.

Điều này cũng có nghĩa các hệ thống S-400 nêu trên sẽ được sử dụng một cách độc lập, không hợp nhất với các hệ thống radar của NATO.

Thỏa thuận trên cũng bao gồm cả những điều khoản về hợp tác công nghệ và phát triển chung.

S-400 là hệ thống tên lửa tiên tiến nhất của Nga, được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các máy bay, máy bay không người lái, tên lửa ở khoảng cách khoảng 400km.

Trước đó, hệ thống tên lửa phòng không này chỉ được bán cho Trung Quốc và Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục