Thổ Nhĩ Kỳ thông qua thêm 3 điều khoản về tăng quyền lực tổng thống

Các nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua thêm 3 điều khoản trong một dự luật sửa đổi hiến pháp gây nhiều tranh cãi nhằm tăng cường quyền lực của Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan.
Thổ Nhĩ Kỳ thông qua thêm 3 điều khoản về tăng quyền lực tổng thống ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin các nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/1 đã thông qua thêm 3 điều khoản trong một dự luật sửa đổi hiến pháp gây nhiều tranh cãi nhằm tăng cường quyền lực của Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan.

Ba điều khoản trên bao gồm việc hạ giới hạn độ tuổi tối thiểu của các thành viên Quốc hội từ 25 xuống 18, quy định các cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức 5 năm một lần thay vì 4 năm và một điều khoản liên quan các quyền lực của Quốc hội.

Đến nay 5/18 điều của dự luật trên đã được thông qua.

Theo quy định, cần có đa số 2/3 trong số 18 điều được thông qua để bản hiến pháp mới được đưa ra trưng cầu dân ý dự kiến vào tháng Tư.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban lập hiến của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, nghị sỹ đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền Mustafa Sentop cho rằng nước này sẽ tổ chức bầu cử nếu đề xuất cải cách hiến pháp nhằm mở rộng quyền lực của Tổng thống Erodgan không được Quốc hội thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục