Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa

Giám đốc Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ từng cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Siper do nước này phát triển có thể ngang bằng hoặc thậm chí có các tính năng hơn S-400 của Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Ankara đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Siper chế tạo trong nước nhằm thay thế các hệ thống S-400 của Nga và Patriot của Mỹ.

Giám đốc Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir chia sẻ trên mạng xã hội Twitter ngày 27/5: "Chúng tôi chia sẻ niềm vui của các kỹ sư trẻ đã thực hiện thành công một vụ phóng thử nữa với hệ thống phòng thủ tên lửa Siper của chúng tôi."

[Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng cơ sở sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa]

Ông Demir cho biết vào tháng 12 năm ngoái rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Siper do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển có thể ngang bằng hoặc thậm chí có các tính năng hơn S-400.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ sau đó xác nhận rằng Siper được chế tạo như một giải pháp thay thế khả thi cho các hệ thống S-400 và Patriot./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục