Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ phạm đánh bom có liên hệ với lực lượng người Kurd

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng "gần như chắc chắn" chỉ ra những phần tử nổi dậy người Kurd có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ phạm đánh bom có liên hệ với lực lượng người Kurd ảnh 1Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ nổ bom ở Ankara ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/3 cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng "gần như chắc chắn" chỉ ra những phần tử nổi dậy người Kurd có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô Ankara khiến 37 người thiệt mạng, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác định kẻ đánh bom có tên là Seher Cagla Demir, sinh năm 1992, và có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) kể từ năm 2013.

Theo bộ này, Demir sau đó "đã vượt biên vào Syria và được tổ chức khủng bố YPG huấn luyện các hoạt động khủng bố."

Các đơn vị bảo vệ nhân dân hay YPG là tổ chức dân quân người Kurd bị Ankara liệt vào danh sách tổ chức khủng bố có liên hệ với PKK.

Vụ nổ bom xảy ra vào chiều 13/3 ở khu vực Quảng trường Kizilay khi một xe ôtô có gài bom lao vào một xe buýt.

Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào thủ đô Ankara suốt 5 tháng qua, trong đó có vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/10/2015 khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Ngay trong sáng 14/3, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích các căn cứ của PKK ở miền Bắc Iraq.

Thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều chiến dịch tấn công PKK. Đáp lại, lực lượng này cũng tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết nhằm trả đũa.

Cuộc xung đột giữa PKK và quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hơn 3 thập kỷ qua đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục