Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục công tác cứu hộ sau động đất

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các đội cứu hộ với gần 1.000 người để giúp cấp cứu các nạn nhân và khắc phục hậu quả động đất.
Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết, tính đến cuối ngày 10/11, số người chết do trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra ở tỉnh Van, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm cùng ngày (giờ Việt Nam) được xác định là 12 người.

Có 28 người đã được cứu sống từ các đống đổ nát.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai ngay lập tức các đội cứu hộ với gần 1.000 người cùng nhiều trang, thiết bị y tế đến vùng bị thiên tai để giúp cấp cứu các nạn nhân và khắc phục hậu quả động đất.

Đây là trận động đất thứ hai xảy ra ở Van trong vòng ba tuần qua.

[Miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ lại rung chuyển vì động đất]


Trước đó, ngày 23/10, tỉnh này đã phải hứng chịu một cơn địa chấn mạnh 7,2 độ Richter làm khoảng 600 người chết và hơn 4.150 người bị thương.

Nguồn tin chính thức của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trận động đất sáng 10/11 ở Van đã làm khoảng 25 tòa nhà cao tầng, gần 15 công trình khác tại tỉnh Van bị đổ sập.

Một trong hai khách sạn là nơi ở của các nhà báo và nhân viên Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, được cử đến hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất trước đó, cũng đã trở thành đống đổ nát. Hiện vẫn còn nhiều người bị kẹt trong các tòa nhà bị đổ, nhưng số lượng chưa được xác định.

Trận động đất này khiến người dân địa phương, vốn đã chịu hậu quả nặng nề của trận động đất trước đó, lại phải gánh thêm những khó khăn và thiệt hại lớn. Hàng nghìn gia đình phải tạm trú trong những lều tạm giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang ở vào giai đoạn thời tiết giá lạnh mùa Đông.

Bức xúc trước những khó khăn do thảm họa động đất, nhiều người dân đã có những hành động phản ứng bột phát gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông khoảng 200 người biểu tình khi những người này tụ tập trước một số tòa nhà bị đổ do động đất để kêu gọi tỉnh trưởng tỉnh Van từ chức.

Đây không phải lần đầu tiên các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 17/8/1999, hai trận động đất có cường độ 6,7 và 7,4 độ Richter đã lần lượt xảy ra tại khu vực Đông Bắc và phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ, cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người và ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục