Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải hàng trăm thẩm phán và công tố viên

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/2 đã sa thải thêm 227 thẩm phán và công tố viên, một phần của cuộc điều tra liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải hàng trăm thẩm phán và công tố viên ảnh 1Các nghi phạm ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bị lực lượng chức năng áp giải tới tòa án ở Mugla, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/2 đã sa thải thêm 227 thẩm phán và công tố viên, một phần của cuộc điều tra liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Theo hãng thông tấn Anadolu, tính đến nay đã có gần 4.000 thành viên thuộc bộ máy tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ bị thanh trừng. Từ sau chính biến vừa qua, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ, cách chức và sa thải hơn 100.000 người thuộc các cơ quan cảnh sát, quân đội, dân chính, tư pháp... vì tình nghi có liên quan đến giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống tại Mỹ, người bị chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính này.

Trước đó cũng trong ngày 20/2, tòa án ở thành phố Mugla, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã mở phiên xét xử đầu tiên đối với 47 nghi phạm được cho là đã lên kế hoạch ám sát "hụt" Tổng thống Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính mùa Hè năm ngoái.

Trong đêm xảy ra đảo chính (15/7/2016), Tổng thống Erdogan đang đi nghỉ cùng gia đình tại khu nghỉ dưỡng Mamaris, tỉnh Mugla. Ông Erdogan đã may mắn thoát chết sau khi nhận được tin cấp báo và sớm rời khỏi khách sạn ở khu nghỉ dưỡng này.

Hiện các tổ chức nhân quyền và một số đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại ông Erdogan lấy âm mưu đảo chính làm cái cớ để trấn áp những nhân vật bất đồng chính kiến.

Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hoạt động thanh trừng này là chính đáng nếu xét đến mức độ của mối đe dọa đối với quốc gia vào ngày đảo chính, khi các binh sĩ nổi loạn chiếm giữ các xe tăng và máy bay chiến đấu, sát hại ít nhất 240 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục