Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải hơn 10.000 công chức nhà nước

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 10.000 công chức nhà nước vì bị tình nghi có quan hệ với giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong ở Mỹ Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải hơn 10.000 công chức nhà nước ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo Reuters, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 10.000 công chức nhà nước vì bị tình nghi có quan hệ với giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong ở Mỹ Fethullah Gulen - người bị Ankara cáo buộc chỉ đạo vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.

Theo sắc lệnh khẩn cấp mới của chính quyền vừa chính thức được công bố vào đêm 29/10, trong số những người bị sa thải đợt này có hàng nghìn giảng viên đại học, giáo viên, nhân viên y tế.

Kể từ sau vụ đảo chính bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ hơn 37.000 người và cách chức hoặc đình chỉ công tác của 100.000 công chức nhà nước, thẩm phán, công tố viên, cảnh sát...

Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp chưa từng có tiền lệ mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho là cần thiết nhằm loại bỏ toàn bộ những người ủng hộ giáo sỹ Gulen khỏi bộ máy nhà nước và các vị trí quan trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục