Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách ứng phó với cuộc trưng cầu dân ý người Kurd ở Iraq

Ngày 15/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị an ninh cấp cao vào 22/9 tới để quyết định cách ứng phó với trưng cầu dân ý về nền độc lập của người Kurd ở Iraq.
Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách ứng phó với cuộc trưng cầu dân ý người Kurd ở Iraq ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 15/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị an ninh cấp cao vào ngày 22/9 tới để quyết định cách ứng phó với cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của người Kurd tại Iraq.

[Cảnh báo về hậu quả từ cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd]

Trả lời phỏng vấn, ông Erdogan đã cáo buộc giới lãnh đạo khu vực tự trị của người Kurd tại Iraq "thiếu tư cách chính trị trầm trọng" khi quyết định tiến hành kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25/9 tới.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết ông đã nhận được cuộc điện thoại của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim.

Trong đó, ông Yildirim đã bày tỏ phản đối kế hoạch trưng cầu gây tranh cãi nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục