Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Israel

Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Israel tại Ankara để yêu cầu giải thích lý do một nhóm nhà báo cùng các nhân viên xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị từ chối nhập cảnh vào Israel.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Israel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bộ này đã triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Israel tại thủ đô Ankara tới để yêu cầu giải thích lý do một nhóm nhà báo cùng các nhân viên xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị từ chối nhập cảnh ở Sân bay Ben Gurion.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhóm 9 người Thổ Nhĩ Kỳ trên tới Israel hôm 25/6 để dự một sự kiện đánh dấu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo ở Jerusalem.

Họ đã bị tra hỏi suốt 9 giờ đồng hồ mặc dù có thị thực hợp lệ.

7 người trong số này đã bị trả về nước, trong khi chỉ có 2 nhà báo của kênh TRT được phép nhập cảnh.

Vụ việc trên diễn ra 3 ngày sau khi các nhà ngoại giao Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức đàm phán để tìm kiếm khả năng hàn gắn quan hệ song phương sau cuộc bầu cử tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục