Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Đức vì người Kurd biểu tình ở Cologne

Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Đức sau khi người Kurd biểu tình ở Cologne

Ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đức tại Ankara để bày tỏ quan ngại liên quan về điều mà Thổ Nhĩ Kỳ gọi là một cuộc biểu tình của "phiến quân" người Kurd tại Cologne.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Đức sau khi người Kurd biểu tình ở Cologne ảnh 1Các quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở lối vào đại sứ quán Đức tại Ankara. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Đức tại Ankara để bày tỏ quan ngại liên quan về điều mà Thổ Nhĩ Kỳ gọi là một cuộc biểu tình của "phiến quân" người Kurd ở thành phố Cologne thuộc Đức.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Chúng tôi lên án việc tổ chức một cuộc biểu tình ở thành phố Cologne của Đức, bằng việc mở rộng của tổ chức khủng bố của đảng Công nhân người Kurd (PKK), và hành động cho phép tuyên truyền khủng bố.

[Đức chặn một chuyến bay của Turkish Airlines sau cuộc gọi đe dọa]

Chúng tôi đã bày tỏ sự phản ứng mạnh mẽ tới Đại sứ Đức tại Ankara, người đã được triệu đến Bộ Ngoại giao."

Tuyên bố này của Thổ Nhĩ Kỳ dường như ám chỉ một cuộc biểu tình vào hôm 3/9 vừa qua, khi khoảng 25.000 người ủng hộ người Kurd đã tập trung ở Cologne để phản đối Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Một số người mang theo ảnh của Abdullah Ocalan, lãnh đạo của PKK đang bị giam giữ.

PKK bị Liên minh châu Âu và Mỹ liệt vào danh sách khủng bố và bị cấm ở Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục