Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Iran để phản đối các thông tin sai lệch

Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Iran để phản đối việc phát tán thông tin trên truyền thông Iran cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Erdogan tới Saudi Arabia liên quan đến vụ xử tử Giáo sỹ Nimr al-Nimr.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Iran để phản đối các thông tin sai lệch ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP)

Nhật báo Daily Sabah ngày 7/1 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nước này đã triệu Đại sứ Iran để phản đối việc phát tán thông tin trên truyền thông Iran cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia là có liên quan đến vụ xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr cùng 46 người khác.

Bộ trên nêu rõ: “Chúng tôi cực lực chỉ trích việc gắn chuyến công du Saudi Arabia gần đây của Tổng thống Erdogan với các vụ xử tử này như trong các thông tin đăng trên các phương tiện truyền thông có quan hệ với những cơ quan chính thức của Iran.”

Trước đó, ông Erdogan đã đến thăm Saudi Arabia vào từ ngày 29-31/12/2015 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria với Quốc vương nước chủ nhà Salman bin Abdulaziz Al Saud./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục