Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 430 người Indonesia vì cố vượt biên vào Syria

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 5/7 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất 430 người Indonesia vì tìm cách vượt biên vào Syria trong hai năm qua.
Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 430 người Indonesia vì cố vượt biên vào Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo trang Straitstimes.com, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 5/7 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất 430 người Indonesia vì tìm cách vượt biên vào Syria trong hai năm qua.

Bà Retno Marsudi nói: "Từ năm 2015-2017, có tổng cộng 430 người Indonesia đã bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vì đã tìm cách vượt biên vào Syria."

Mạng tin Tempo cho hay bà Marsudi đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc gặp đã diễn ra trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục