Thổ Nhĩ Kỳ trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp

Dự luật trước đó đã được thông qua, song không đủ 2/3 số phiếu cần thiết để có hiệu lực nên phải tiếp tục đưa ra trưng cầu ý dân.
Ủy ban bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/5 thông báo nước này sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về dự luật cải cách hiến pháp vào ngày 12/9 tới.

Dự luật trước đó đã được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua, song không hội đủ 2/3 số phiếu cần thiết để có hiệu lực ngay lập tức, do vậy phải tiếp tục đưa ra trưng cầu ý dân.

Ngày 12/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã phê duyệt dự luật, mở đường để nước này tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về dự luật đang gây nhiều tranh cãi ở quốc gia Hồi giáo này.

Đây là dự luật được đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền đề xuất nhằm cải cách dân chủ, thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng với một số điều khoản được cho là nhằm giảm bớt quyền hạn của tòa án và quân đội, dự luật này đã gây nhiều tranh cãi và có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục