Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển hệ thống chỉ huy kiểm soát theo chuẩn NATO

Thổ Nhĩ Kỳ chi 332,8 triệu USD nhằm phát triển một mạng lưới liên lạc kỹ thuật số và nâng cấp hệ thống chỉ huy kiểm soát Nhận dạng bạn-thù (IFF) theo tiêu chuẩn của NATO.
Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển hệ thống chỉ huy kiểm soát theo chuẩn NATO ảnh 1(Nguồn: AzerNews)

Ngày 12/6, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã giao cho công ty quốc phòng lớn nhất nước này Aselsan phát triển, sản xuất và triển khai hệ thống chỉ huy kiểm soát Nhận dạng bạn-thù (IFF) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Công ty Aselsan đã ký 2 hợp đồng trị giá 1,5 tỷ lira (332,8 triệu USD) với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phát triển một mạng lưới liên lạc kỹ thuật số và nâng cấp hệ thống chỉ huy kiểm soát IFF hiện nay của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, từ NATO Mode 4 lên NATO Mode 5/S.

NATO kêu gọi các nước thành viên nâng cấp hệ thống IFF của mình lên Mode 5/S trước năm 2020.

Thỏa thuận sẽ cho phép đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm 5 quốc gia trên thế giới có khả năng tự phát triển và sản xuất các hệ thống IFF theo tiêu chuẩn NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục