Thổ Nhĩ Kỳ từng bắt giữ và trục xuất nghi phạm đánh bom ở Bỉ

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tháng 6/2015, nhà chức trách nước này đã từng bắt giữ và trục xuất Ibrahim El Bakraoui, một trong hai nghi phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết ở sân bay Brussels.
Thổ Nhĩ Kỳ từng bắt giữ và trục xuất nghi phạm đánh bom ở Bỉ ảnh 1Ibrahim El Bakraoui, nghi can đánh bom ở Brussels. (Nguồn: npr.org)

Ngày 23/3, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tháng 6/2015, nhà chức trách nước này đã từng bắt giữ và trục xuất Ibrahim El Bakraoui, một trong hai nghi phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết ở sân bay Brussels ở thủ đô Brussels (Bỉ) một ngày trước đó.

Theo Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim, 30 tuổi, là công dân Bỉ, đã bị bắt tại Gaziantep, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria và sau đó bị trục xuất sang Hà Lan theo đề nghị của Ankara.

Mặc dù cả Hà Lan và Bỉ đều nhận được thông báo về Ibrahim, song thông tin về việc tại sao tên này từ Hà Lan sang Bỉ hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Tổng thống Erdogan cho rằng giới chức Bỉ đã không phát hiện ra mối liên hệ của đối tượng này với khủng bố bất chấp những cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ sau lệnh trục xuất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens cho biết các nhà chức trách nước này có ghi nhận thông tin một công dân Bỉ bị trục xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hà Lan, song bác bỏ việc được thông báo đối tượng có thể là phần tử khủng bố.

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ năm 2011 đến nay, nước này đã trục xuất 3.128 đối tượng tình nghi thánh chiến nước ngoài.

Trước đó cùng ngày, giới chức Bỉ đã chính thức xác nhận Ibrahim và người anh em của tên này là Khalid nằm trong số những thủ phạm tiến hành loạt vụ đánh bom liều chết tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels một ngày trước đó làm hơn 30 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương.

Hai công dân Bỉ này đã từng có tiền án song lại không bị cảnh sát liệt vào danh sách các phần tử có quan hệ với khủng bố cho đến trước vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục