Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự sau các cuộc thảo luận ở Ankara giữa Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Baqeri và giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gặp Tướng Iran Mohammad Baqeri tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/8. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 17/8, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin cho biết, nước này và Iran đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự sau các cuộc thảo luận ở Ankara giữa Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Baqeri và giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ông Erdogan, Bộ trưởng quốc phòng và Tổng tư lệnh quân đội nước này đã gặp Tướng Baqeri vào các ngày 15, 16/8.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu quân đội Iran tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Người phát ngôn Kalin cũng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong ít ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục