Thổ Nhĩ Kỳ và Israel tiến tới bình thường hóa quan hệ

Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đang tiến gần tới thỏa thuận về bồi thường cho những nạn nhân của vụ Israel tấn công trong vùng biển quốc tế hồi năm 2010.

Hãng Tân hoa xã đưa tin ngày 9/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết nước này và Israel đang tiến gần tới việc đạt được thỏa thuận về bồi thường cho những nạn nhân của vụ Israel tấn công làm chín người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vùng biển quốc tế hồi năm 2010.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Davutoglu cho hay: "Việc bồi thường là một bước đi quan trọng. Giai đoạn hiện tại đánh dấu thời điểm hai nước gần nhất với việc bình thường hóa quan hệ song phương kể từ sau cuộc tấn công."

Theo ông Davutoglu, thỏa thuận này còn có thể mở đường cho việc gửi viện trợ tới Dải Gaza, vốn là mục đích của đội tàu bị lính đặc nhiệm Israel ngăn chặn hồi năm 2010.

Hôm 3/2, nhật báo Ha'aretz của Israel đưa tin nước này đã đề nghị bồi thường cho gia đình của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên 20 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục