Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia hoàn tất FTA sau 5 năm đàm phán

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xóa bỏ hoặc áp dụng mức thuế suất 0% đối với 8.309 dòng thuế (gần 70%) cho các sản phẩm của Malaysia ngay sau khi FTA có hiệu lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur (Malaysia), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hai ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Malaysia Najib Razak, ngày 17/4 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia đã ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) sau 5 năm đàm phán.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI) Mustapa Mohamed và Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci  đã ký FTA dưới sự chứng kiến của Thủ tướng nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Najib Razak.

Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xóa bỏ hoặc áp dụng mức thuế suất 0% đối với 8.309 dòng thuế (gần 70%) cho các sản phẩm của Malaysia ngay sau khi FTA có hiệu lực.

Đổi lại, Malaysia cũng sẽ áp dụng thuế suất 0% cho 70% dòng thuế của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận này cũng bao gồm hợp tác thông qua trao đổi chuyên gia kỹ thuật và chia sẻ kiến ​​thức-công nghệ trong lĩnh vực các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực liên quan đến ngành công nghiệp halal (thực phẩm cho người Hồi giáo), nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, nghiên cứu phát triển và đổi mới, y tế (dược phẩm, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng), nguồn năng lượng và năng lượng tái tạo, thương mại điện tử và ôtô.

Theo Thủ tướng Najib, thỏa thuận sẽ là chất xúc tác nhằm thúc đẩy thương mại song phương từ 1,1 tỷ USD năm 2013 lên 5 tỷ USD vào năm 2018.

Tổng thư ký MITI Rebecca Fatima Sta Maria cho biết, cả Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu các thủ tục phê chuẩn tương ứng sau khi FTA song phương được ký kết.

FTA sẽ chỉ có hiệu lực sau khi hai bên đã hoàn thành quá trình này.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, quá trình phê chuẩn FTA có thể mất hơn 12 tháng kể từ ngày ký do phải được sự chấp thuận của Quốc hội.

Trong khi đó, Malaysia sẽ có thể hoàn tất quá trình phê chuẩn FTA kể từ ngày ký./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục