Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhất trí về kế hoạch rút YPG khỏi Manbij của Syria

Hãng thông tấn Anadolu ngày 30/5 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi thị trấn Manbij của Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhất trí về kế hoạch rút YPG khỏi Manbij của Syria ảnh 1Lực lượng đồng minh với Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria tuần tra ở thị trấn Jandairis, Afrin ngày 7/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, hãng thông tấn Anadolu ngày 30/5 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi thị trấn Manbij của Syria.

[Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ không thể làm trung gian hòa giải tại Trung Đông]

Theo các điều khoản trong 3 hoạch 3 bước, vốn sẽ được hoàn tất trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tới Washington vào ngày 4/6 tới, YPG sẽ rút khỏi Manbij trong 30 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết.

Nguồn tin trên cho biết, các lực lượng quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ bắt đầu cùng giám sát ở Manbij trong 45 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết và một chính quyền địa phương sẽ được thành lập trong 60 kể từ sau ngày 4/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục