Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine họp kín trước hội nghị thưởng đỉnh Hồi giáo

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đồng cấp Palestine Abbas đã gặp nhau ở Istanbul một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo nhằm phản ứng việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine họp kín trước hội nghị thưởng đỉnh Hồi giáo ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas.(Nguồn: dailysabah.com)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas đã gặp nhau ở Istanbul một ngày trước khi các nhà lãnh đạo Hồi giáo tham dự hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo ở Istanbul nhằm phản ứng việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, cuộc họp kín giữa hai bên đã kéo dài trong một giờ, song không có tuyên bố nào được đưa ra sau đó.

Tổng thống Erdogan đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Istanbul vào ngày 13/12 tại Istanbul nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem.


[Nghị viện Arab kêu gọi chống quyết định của Mỹ về Jerusalem]

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 12/12 lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo đang tìm kiếm sự công nhận của Nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô của nước này.

Động thái của ông Trump đã gây ra nhiều cuộc đụng độ dữ dội ở Dải Gaza và khu Bờ Tây, trong khi các cuộc biểu tình vẫn đang tiếp tục diễn ra ở các nước Arab khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục