Thổ Nhĩ Kỳ: Vùng phi quân sự quanh Idlib đã được thiết lập

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, vùng phi quân sự tại tỉnh Idlib (Syria) đã được thiết lập và các vũ khí hạng nặng đã được rút đi, sau một thỏa thuận do lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí ở Sochi.
Thổ Nhĩ Kỳ: Vùng phi quân sự quanh Idlib đã được thiết lập ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: NEWSREP)

Ngày 10/10, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, vùng phi quân sự tại tỉnh Idlib (Syria) đã được thiết lập và các vũ khí hạng nặng đã được rút đi, sau một thỏa thuận do lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí ở Sochi hồi tháng trước.

Theo thỏa thuận, các vũ khí hạng nặng, xe tăng, hệ thống rốc-két và súng cối của toàn bộ các nhóm đối lập sẽ được rút khỏi khu vực trên muộn nhất trong ngày 10/10, và vùng phi quân sự sẽ được các đơn vị tuần tra của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp giám sát.

[Lực lượng nổi dậy ở Syria rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi Idlib]

Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/10 cho biết các nhóm nổi dậy vũ trang ở Syria sẽ hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi một khu vực phi quân sự được Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nhất trí thiết lập ở tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hoạt động này hiện chưa được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục