Thổ Nhĩ Kỳ xét xử nhóm binh sỹ ám sát "hụt" Tổng thống Erdogan

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ, đã mở phiên xét xử đầu tiên đối với 47 nghi phạm, được cho là đã lên kế hoạch ám sát "hụt" Tổng thống Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7/2016.
Thổ Nhĩ Kỳ xét xử nhóm binh sỹ ám sát "hụt" Tổng thống Erdogan ảnh 1Các nghi phạm ám sát "hụt" Tổng thống Tayyip Erdogan bị dẫn giải đến tòa. (Nguồn: aa.com.tr)

Ngày 20/2, tòa án ở thành phố Mugla, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã mở phiên xét xử đầu tiên đối với 47 nghi phạm, được cho là đã lên kế hoạch ám sát "hụt" Tổng thống Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7/2016.

Trong số 47 nghi phạm trên có 44 người đã bị bắt giữ, 3 người còn lại đang lẩn trốn và bị xét xử vắng mặt. Các đối tượng đã bị lực lượng an ninh áp giải đến tòa án trong tiếng reo hò của người dân. Các công tố viên đã đề nghị nhiều mức án tù chung thân đối với từng bị cáo do lên kế hoạch thực hiện ám sát Tổng thống Erdogan.

Trong đêm xảy ra đảo chính (15/7/2016), Tổng thống Erdogan đang đi nghỉ cùng gia đình tại khu nghỉ dưỡng Mamaris, tỉnh Mugla. Ông Erdogan đã may mắn thoát chết sau khi nhận được tin cấp báo và sớm rời khỏi khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Mamaris.

Trả lời truyền hình CNN ngay hôm sau vụ đảo chính, Tổng thống Erdogan cho biết: "Nếu ở lại đó khoảng 10-15 phút, tôi đã bị giết chết hoặc bị bắt." Trong khi đó, 2 cảnh sát bảo vệ Tổng thống Erdogan tại khách sạn, đã bị bắn chết.

Kể từ vụ đảo chính đến nay, khoảng 43.000 người bao gồm các tướng lĩnh, binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán và công tố viên và nhân viên nhà nước đã bị bắt giữ do bị tình nghi có quan hệ với giáo sỹ Fethullah Gulen, người hiện đang sống tại Mỹ, bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục