Thổ Nhĩ Kỳ xử các sĩ quan vì âm mưu đảo chính

Một trong số các tướng lĩnh hàng đầu cùng 27 sĩ quan cấp cao đã có mặt tại phiên tòa xét xử họ với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ.
Ngày 15/8, một trong số các tướng lĩnh hàng đầu cùng 27 sĩ quan cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại phiên tòa xét xử họ với những cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ, phiên tòa vốn gây căng thẳng giữa giới quân sự theo đường lối thế tục và chính phủ bảo thủ có nền tảng Hồi giáo.

Vụ xét xử này đã làm rung chuyển nền tảng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn tới làn sóng từ chức của 4 tư lệnh quân đội hàng đầu của nước này hồi tháng trước.

Đại tướng Bilgin Balanli người đứng đầu Viện hàn lâm quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, người đã bị giam giữ từ tháng Năm vừa qua, là quan chức quân sự cấp cao nhất trong số gần 200 sĩ quan đang phục vụ trong quân đội và đã nghỉ hưu bị buộc tội dính líu tới âm mưu lật đổ chính phủ.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng vụ xét xử này là một cột mốc trong tiến trình cải cách dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ - ứng cử viên đang trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu.

Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tại phiên xét xử, những người thân đã bày tỏ ủng hộ khi tướng Balanli chỉ trích phiên tòa này như là một "chiến dịch vu khống" chống quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, buộc thẩm phán phải hoãn phiên xét xử tới ngày 3/10. Nếu bị kết tội, các sĩ quan cấp cao này sẽ phải đối mặt với bản án 15-20 năm tù giam.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang giam giữ 42 viên tướng và hàng chục sĩ quan để phục vụ công tác điều tra về âm mưu lật đổ chính phủ do Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền hồi năm 2003. Kể từ khi lên cầm quyền năm 2002, AKP đã tìm cách hạn chế ảnh hưởng của quân đội trên chính trường.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành ba cuộc đảo chính vào các năm 1960, 1971 và 1980. Âm mưu đảo chính năm 2003 cũng là kế hoạch do các sĩ quan thuộc Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp.

Bằng cách tạo ra các vụ bạo động như đánh bom một thánh đường Hồi giáo và bắn hạ một máy bay của không quân Hy Lạp, lực lượng trên đã lên phương án lật đổ chính phủ.

Dự kiến, khoảng 200 người sẽ phải ra hầu tòa do liên quan tới âm mưu đảo chính trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục