Thổ Nhĩ Kỳ: YPG không có quyền mời lực lượng khác tới Manbij

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lực lượng dân quân người Kurd không có quyền mời bất cứ lực lượng nào tới Mabij, thành phố miền Bắc Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ: YPG không có quyền mời lực lượng khác tới Manbij ảnh 1Lực lượng dân quân người Kurd. (Nguồn: almasdarnews)

Reuters đưa tin, ngày 28/12, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lực lượng dân quân người Kurd (YPG) không có quyền mời bất cứ lực lượng nào tới Mabij, thành phố miền Bắc Syria, đồng thời cảnh báo tất cả các bên chớ làm bất ổn thêm khu vực này.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara sẽ không còn gì để làm tại Manbij một khi "các tổ chức khủng bố" rời đi, ám chỉ YPG.

[Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận YPG hiện diện ở miền Đông Syria]

Trước đó, quân đội chính quyền Syria thông báo đã lần đầu tiên tiến vào Manbij sau 6 năm, sau khi YPG kêu gọi Damascus giúp bảo vệ thành phố này khỏi mối đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia trước đó đe dọa tấn công vào Manbij để đánh đuổi YPG./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục