Thổ Nhĩ Kỳ-EU mở chương mới đàm phán tư cách thành viên

Thổ Nhĩ Kỳ-EU mở chương mới trong đàm phán tư cách thành viên

Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/12 đã chính thức mở một chương đàm phán mới trong tiến trình trở thành thành viên bị trì hoãn lâu nay của Ankara.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/AP đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/12 đã chính thức mở một chương đàm phán mới trong tiến trình trở thành thành viên bị trì hoãn lâu nay của Ankara.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn, nước đang là Chủ tịch luân phiên EU, nêu rõ: "Việc mở ra Chương 17 là một phần của quá trình tiếp thêm sinh lực trong tiến trình gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ như từng được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh EU-Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 vừa qua."

Việc mở ra chương mới này - về chính sách kinh tế và tiền tệ - là một điều kiện trong thỏa thuận giữa Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và các nhà lãnh đạo EU tại cuộc họp thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng nhập cư đặc biệt hồi tháng trước.

Đây là một trong 35 chương chính sách mà mỗi nước mong muốn trở thành thành viên EU phải đàm phán để gia nhập.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã đàm phán được 15 chương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục