Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq nhất trí cải thiện quan hệ song phương

Tuy vẫn tồn tại những bất đồng về cuộc khủng hoảng tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq vẫn cam kết cải thiện quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Iraq hai ngày của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, ngày 10/11, hai nước đã cam kết cải thiện quan hệ song phương, tăng cường hợp tác thương mại và chống khủng bố.

Tuy nhiên, Ankara và Baghdad cũng thừa nhận vẫn tồn tại những bất đồng về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq Hoshyar Zebari, Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu khẳng định hai nước đã sẵn sàng cải thiện mối quan hệ và cho rằng những nước bị thiệt hại nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng Syria là Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iraq Zebari nhận định mục tiêu quan trọng nhất hiện nay của hai nước là bình thường hóa và khôi phục quan hệ ngoại giao cũng như chính trị. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iraq cũng thừa nhận hai nước hiện vẫn tồn tại nhiều bất đồng xung quanh vấn đề Syria.

Ankara ủng hộ phe đối lập tại quốc gia Trung Đông này và kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực. Trong khi đó, Baghdad khẳng định giữ quan điểm trung lập, nhưng bị dư luận cho là ngầm ủng hộ chính quyền Damascus.

Theo ông Zebari, điều quan trọng là hai nước cần hợp tác nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng Syria lan sang Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài vấn đề Syria, Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ thương mại song phương. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Iraq, với kim ngạch thương mại song phương đạt 12 tỷ USD mỗi năm.

Trước đó cùng ngày, ông Davutoglu cũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Nuri al-Maliki và các quan chức cấp cao Chính phủ Iraq.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị hỗ trợ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân và tình trạng bạo lực đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

Dự kiến trong ngày 11/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gặp một số quan chức ở Baghdad cũng như ở các thành phố đông người Hồi giáo dòng Shi'ite là Najaf và Karbala.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng đang tìm kiếm "sự khởi động mới" cho quan hệ vốn lạnh nhạt lâu nay. Sau một thời kỳ căng thẳng do những bất đồng quanh cuộc nội chiến tại quốc gia láng giềng Syria và quan hệ không êm thấm giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Khu tự trị của người Kurd tại Iraq, quan hệ giữa Ankara và Baghdad đã được cải thiện nhiều trong thời gian gần đây.

Cụ thể, lãnh đạo hai nước đã có nhiều chuyến thăm lẫn nhau mà điển hình nhất là chuyến công du Iraq của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan và chuyến thăm hiện nay của Ngoại trưởng Davutoglu.

Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari cũng đã tới Ankara nhằm cải thiện quan hệ với Baghdad./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục