Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc thiết lập đối tác chiến lược

Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tuyên bố sẽ thiết lập đối tác chiến lược vì các mối quan hệ kinh tế và chính trị tốt đẹp hơn giữa hai nước.
Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc sẽ thiết lập đối tác chiến lược vì các mối quan hệ kinh tế và chính trị tốt đẹp hơn giữa hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung tại Ankara nhân chuyến thăm của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, việc Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình và sự phát triển trên thế giới. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước, tích cực thúc đẩy thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ và tạo điều kiện mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực kinh tế như năng lượng, xây dựng và tài chính.

Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan xác nhận mối quan hệ truyền thống giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong các tổ chức quốc tế.

Trước cuộc họp báo, các quan chức hai nước đã ký tám thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, xây dựng đường sắt, cơ sở hạ tầng, liên lạc và trao đổi văn hóa. Hai bên thỏa thuận nâng kim ngạch thương mại hàng năm từ 17 tỷ USD hiện nay lên 50 tỷ USD vào năm 2015 và 100 tỷ USD vào năm 2020.

Các nhà lãnh đạo hai nước cũng nhất trí sẽ dùng đồng nội tệ thay cho đồng USD trong các giao dịch thương mại song phương.

Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc là các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và là thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20).

Cán cân thương mại giữa hai nước nhìn chung đã giảm 17% trong năm ngoái, nhưng đang nghiêng về phía Trung Quốc. Năm 2009, xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Trung Quốc tăng 11% trong khi nhập khẩu giảm 20%.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách cân bằng lại cán cân thương mại với Trung Quốc thông qua các biện pháp như thu hút nhiều đầu tư và du lịch hơn từ Trung Quốc, tăng các dự án liên doanh giữa hai nước ở các nước thứ ba và tăng xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục