Thỏa thuận giữa phong trào Hamas và Fatah có nguy cơ đổ vỡ

Chính quyền Palestine sẽ xem xét lại thỏa thuận thống nhất với Hamas nếu có bằng chứng cho thấy phong trào này đứng sau vụ bắt cóc ba sinh viên Israel tại Bờ Tây mới đây.
Thỏa thuận giữa phong trào Hamas và Fatah có nguy cơ đổ vỡ ảnh 1Các tay súng của phong trào Hồi giáo Hamas. (Nguồn: arabpress.eu)

Truyền thông Israel ngày 16/6 dẫn lời một quan chức cấp cao Palestine cho biết Chính quyền Palestine (PA) sẽ xem xét lại thỏa thuận thống nhất với Hamas nếu có bằng chứng cho thấy phong trào này đứng sau vụ bắt cóc ba sinh viên Israel tại Bờ Tây mới đây.

Quan chức này khẳng định việc bắt cóc, nếu đúng, sẽ vi phạm thỏa thuận giữa hai phong trào Fatah và Hamas, khiến cho thỏa thuận thống nhất giữa hai phái Palestine này trở nên vô hiệu.

Quan chức Palestine này giải thích rằng trong quá trình đàm phán hòa giải, Fatah và Hamas đã thảo luận nhiều vấn đề khác ngoài mục đích được tuyên bố về việc thành lập chính phủ thống nhất và tổ chức các cuộc bầu cử sau 6 tháng đã được thảo luận.

Hai bên nhất trí về việc người Palestine muốn thành lập một nhà nước dọc theo các đường biên giới trước năm 1967 và Hamas sẽ ngừng các cuộc tấn công. PA đã nhấn mạnh vấn đề này với Hamas nhiều lần và đạt được nhất trí về việc chỉ tiến hành cuộc "kháng chiến nhân dân" chứ không "kháng chiến vũ trang."

Vị lãnh đạo Palestine này khẳng định nếu Hamas chịu trách nhiệm rõ ràng về vụ bắt cóc nói trên, phong trào này đã vi phạm thỏa thuận thống nhất nên PA có thể không duy trì vị thế hòa giải nữa.

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ ai thực hiện hành động này đều không thể chấp nhận vì đã tìm cách làm suy yếu sự thống nhất Palestine và gây hỗn loạn.

Quan chức này còn đánh giá cuộc điện đàm giữa Tổng thống PA Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là tích cực, với việc ông Abbas lên án vụ bắt cóc và hứa hỗ trợ an ninh.

Những phát biểu này cho thấy giới chức Palestine đã đưa ra những kết luận tương tự và truyền đạt cho các đối tác Israel trong vài ngày qua.

Một quan chức cấp cao PA được cho là đã cam kết sẽ có hành động mạnh mẽ chống các cơ sở của Hamas tại Bờ Tây nếu có kết luận về việc Hamas chịu trách nhiệm vụ bắt cóc 3 thiếu niên Israel nói trên. Theo đánh giá tình báo của PA, Hamas hoặc một nhóm thuộc phong trào này đứng sau vụ việc đêm 12/6 vừa qua.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết chiến dịch tìm kiếm người mất tích sẽ mất thời gian. Trước đó, ông Netanyahu đã cáo buộc Hamas đứng sau vụ bắt cóc 3 thiếu niên Israel.

Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo kiểm soát Dải Gaza đã phủ nhận mọi sự dính líu, khẳng định các cuộc bắt bớ của Israel đối với những thành viên Hamas nhằm mục đích phá vỡ phong trào này sẽ không thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục