Thỏa thuận hợp tác y tế Việt Nam-Áo

Một thỏa thuận hợp tác về công nghệ trong lĩnh vực y tế vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến và Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo Christa Kranzl ký kết chiều 4/11.

Một thỏa thuận hợp tác về công nghệ trong lĩnh vực y tế vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến và Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo Christa Kranzl ký kết chiều 4/11.

Trong thoả thuận được ký nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của bàChrista Kranzl, hai bên cam kết sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như khám chữa bệnh từ xa. Phía Áo sẽ hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện K và Đại học Y Hà Nội; xây dựng bệnh viện tư, với 400 giường và trung tâm chẩn đoán tại Thành phố Hồ Chí Minh; quản lý và xử lý chất thải tại các bệnh viện; nâng cấp Bệnh viện Trung ương Huế và cung cấp trang thiết bị cho bệnh viện tuyến tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam hoan nghênh và ghi nhận những tiềm năng và thiện chí của Chính phủ Áo trong lĩnh vực y tế, tuy nhiên cho rằng hai bên cần xác định thứ tự ưu tiên hợp tác trước mắt như Áo hợp tác đào tạo cán bộ và chuyển giao kỹ thuật mới và hiện đại cho ngành y tế Việt Nam ; xử lý chất thải của ngành y tế.

Cộng hòa Áo đã cho ngành y tế Việt Nam vay ưu đãi để đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Viện Tim mạch Việt Nam, với nguồn vốn viện trợ hơn 8,6 triệu euro cùng với việc xây dựng cải tạo công trình hạ tầng, tháng 9/2009 sẽ đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, Áo đã viện trợ ODA cho cơ sở Tân Triều thuộc Bệnh viện K Trung ương về trang thiết bị các khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, máy xạ trị, chẩn đoán hình ảnh, huyết học với tổng giá trị hàng chục ngàn euro./.

(TTXVN)


 

Tin cùng chuyên mục