Thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 tại Ukraine sẽ được gia hạn

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết, việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn "Minsk 2" để giải quyết khủng hoảng Ukraine sẽ được kéo dài sang năm 2016.
 
Thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 tại Ukraine sẽ được gia hạn ảnh 1Lực lượng đòi ly khai miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP)

Ngày 24/12, hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết, việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn "Minsk 2" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được kéo dài sang năm 2016.

Trả lời hãng tin RIA, Thứ trưởng Karasin thông báo: "Chắc chắn là (các thỏa thuận Minsk) sẽ được kéo dài."

Các thỏa thuận "Minsk 2" đạt được tại thủ đô của Belarus hồi tháng 2 sau sự sụp đổ của một lệnh ngừng bắn trước đó.

Trước đó một ngày, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày nghỉ (23/12), chỉ vài giờ sau khi nó có hiệu lực ở miền Đông bị xung đột tàn phá.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cáo buộc lực lượng ly khai đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, bao gồm các bệ phóng rocket đa năng.

Tuy nhiên, phía lực lượng ly khai đã phủ nhận những cáo buộc trên và cho biết họ đã thực thi "đầy đủ" thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc các lực lượng quân chính phủ Ukraine "tiếp tục nã" đạn cối và sử dụng vũ khí hạng nhẹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục