"Thỏa thuận với Iran phải công nhận quyền tồn tại của Israel"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran đều phải công nhận quyền tồn tại của Nhà nước Do Thái.
"Thỏa thuận với Iran phải công nhận quyền tồn tại của Israel" ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/4 tuyên bố bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran đều phải công nhận quyền tồn tại của Nhà nước Do Thái, đồng thời cho rằng phải duy trì sức ép để đảm bảo đạt được một thỏa thuận bền vững.

Mặc dù coi thỏa thuận khung mới đạt được giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) là một thỏa thuận tồi, song ông Netanyahu cho rằng không phải chỉ có sự lựa chọn giữa một thỏa thuận tồi hay chiến tranh.

Theo ông, còn có một sự lựa chọn thứ 3, đó là tiếp tục cứng rắn, gia tăng sức ép lên Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận tốt.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: “Israel yêu cầu bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran cũng sẽ phải bao gồm một sự công nhận rõ ràng từ Iran về quyền tồn tại của Israel"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục