Thoát khỏi giường bệnh sau khi cắt 17kg ngực

Mới đây, một bà mẹ sống tại Peru đã thoát khỏi tình trạng nằm trên giường suốt sáu tháng sau khi phẫu thuật cắt bỏ 17kg phần ngực.
Mới đây, một bà mẹ sống tại Peru đã thoát khỏi tình trạng nằm trên giường suốt sáu tháng sau khi phẫu thuật cắt bỏ 17kg phần ngực.

Julia Manihuari mắc phải một loại bệnh có tên Bilateral Gynecomastia khiến cho ngực cô sưng lên một cách không thể kiểm soát được.

Là mẹ của bốn đứa con, Julia và chồng cô sống tại một khu vực hẻo lánh của vùng rừng nhiệt đới Peru. Bởi vậy, cô đã phải mất tới ba ngày mới có thể đến được bệnh viện Loayza Archbishop ở Lima để làm phẫu thuật.

Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán bệnh của Julia liên quan đến mô ngực, khiến ngực cứ to dần, phải phẫu thuật mới có thể giúp cô tránh bị ngực đè xuống phổi và gây tử vong.

Ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ căng thẳng, các bác sĩ đã cắt bỏ 17kg ra khỏi ngực cô.

Sau ca phẫu thuật, Julia nói: "Tôi cảm thấy ko thể tin được, tôi không biết lần cuối cùng tôi cảm thấy thoải mái là khi nào nữa."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục